Máy bay chiến đấu do Hàn Quốc tự sản xuất hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

  • Trong ảnh: Phi công kiểm tra máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc chế tạo, chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tại trụ sở của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries Ltd., ở Sacheon, cách Seoul 437km về phía Nam, ngày 6/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Trong ảnh: Phi công kiểm tra máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc chế tạo, chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tại trụ sở của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries Ltd., ở Sacheon, cách Seoul 437km về phía Nam, ngày 6/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Trong ảnh: Máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc chế tạo được giới thiệu trong cuộc họp báo tại trụ sở của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries Ltd., ở Sacheon, cách Seoul 437km về phía Nam, ngày 6/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Trong ảnh: Máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc chế tạo được giới thiệu trong cuộc họp báo tại trụ sở của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries Ltd., ở Sacheon, cách Seoul 437km về phía Nam, ngày 6/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
  • Trong ảnh: Máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc chế tạo được giới thiệu trong cuộc họp báo tại trụ sở của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries Ltd., ở Sacheon, cách Seoul 437km về phía Nam, ngày 6/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Trong ảnh: Máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc chế tạo được giới thiệu trong cuộc họp báo tại trụ sở của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries Ltd., ở Sacheon, cách Seoul 437km về phía Nam, ngày 6/7/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Ngày 19/7/2022, máy bay chiến đấu KF-21 do Hàn Quốc sản xuất đã cất cánh từ căn cứ không quân ở miền Nam nước này trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Theo Cơ quan quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), máy bay chiến đấu KF-21 cất cánh từ căn cứ Sacheon, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Nam, nơi đặt trụ sở chính của nhà sản xuất Korea Aerospace Industries (KAI). Thời gian bay dự kiến kéo dài 30-40 phút để kiểm tra các chức năng cơ bản của máy bay. Máy bay KF-21 là một phần của dự án trị giá 8.800 tỷ won (6,67 tỷ USD), được triển khai vào năm 2015, nhằm thay thế phi đội máy bay phản lực F-4 và F-5 đã lâu năm của Không quân Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN