Liban coi thỏa thuận ngừng bắn là “cơ hội cuối cùng” cho một lệnh ngừng bắn toàn diện

  • Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 31/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 31/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Tyre, Liban ngày 2/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Tyre, Liban ngày 2/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC., nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
    Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC., nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa đại diện Israel và Liban dưới sự bảo trợ của Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Liban Joseph Aoun. Ảnh: IRNA/TTXVN
    Tổng thống Liban Joseph Aoun. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 4/6/2026, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho rằng thỏa thuận thực thi lệnh ngừng bắn được công bố sau vòng đàm phán mới đây với Israel do Mỹ là trung gian tại Washington là “cơ hội cuối cùng” để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện. Ông Aoun cho biết Liban sẽ thông báo lập trường của nước này với Mỹ “ngay khi nhận được phản hồi từ các bên liên quan, đặc biệt là lực lượng Hezbollah. Theo tuyên bố chung được công bố sau cuộc đàm phán tại Washington ngày 3/6, lệnh ngừng bắn sẽ phụ thuộc vào việc Hezbollah chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía Nam sông Litani. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah tại Liban đã bác bỏ thỏa thuận trên. Người đứng đầu lực lượng này, ông Naim Qassem nhấn mạnh lệnh ngừng bắn phải mang tính toàn diện trên toàn lãnh thổ Liban, đồng thời nêu rõ Israel cần rút toàn bộ lực lượng khỏi Liban. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN