LHQ cảnh báo trữ lượng dầu mỏ ở Mỹ Latinh sẽ cạn kiệt trong 10 năm tới

  • Cơ sở khai thác dầu ở Esmeraldas, Ecuador. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Cơ sở khai thác dầu ở Esmeraldas, Ecuador. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Cơ sở khai thác dầu ở Anelo, Argentina. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Cơ sở khai thác dầu ở Anelo, Argentina. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Cơ sở dự trữ dầu mỏ ở Mexico City, Mexico. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Cơ sở dự trữ dầu mỏ ở Mexico City, Mexico. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC) cảnh báo nếu tiếp tục giữ mức sản lượng hiện tại, trữ lượng dầu đã được kiểm chứng trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe (không bao gồm Venezuela) sẽ cạn kiệt trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Theo một báo cáo được công bố vào năm 2024, các quốc gia như Mexico, Ecuador, Trinidad và Tobago, Argentina và Peru đã ghi nhận mức giảm trữ lượng dầu đáng kể. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN