Kinh tế tư nhân – Cầu nối bền vững trong quan hệ song phương Việt Nam – Mỹ

  • Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Andrew Herrup nhận xét quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam không chỉ do chính phủ dẫn dắt mà còn được thúc đẩy bởi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Ảnh: Ngọc Quang-PV TTXVN tại Mỹ
    Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Andrew Herrup nhận xét quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam không chỉ do chính phủ dẫn dắt mà còn được thúc đẩy bởi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Ảnh: Ngọc Quang-PV TTXVN tại Mỹ
  • Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng sự tham gia của khu vực tư nhân đã giúp thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang-PV TTXVN tại Mỹ
    Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng sự tham gia của khu vực tư nhân đã giúp thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang-PV TTXVN tại Mỹ
  • Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng sự tham gia của khu vực tư nhân đã giúp thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang- PV TTXVN tại Mỹ
    Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng sự tham gia của khu vực tư nhân đã giúp thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang- PV TTXVN tại Mỹ
50 năm sau khi chiến tranh kết thúc (1975-2025) và 30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ (1995-2025), Việt Nam và Mỹ đã đi một chặng đường dài, từ cựu thù thành bạn bè và đối tác, rồi trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Sau khi bình thường hóa, các doanh nghiệp Mỹ đã vào Việt Nam với số lượng lớn hơn. Ngày nay, phần lớn các thương hiệu lớn của Mỹ đều có mặt tại Việt Nam và duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam, chính quyền tỉnh và các bộ ngành của Chính phủ. Ảnh: Ngọc Quang- PV TTXVN tại Mỹ

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN