Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 do Saudi Arabia chủ trì

  • Trong ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái, hàng 2) và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), được tổ chức trực tuyến, ngày 21/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái, hàng 2) và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), được tổ chức trực tuyến, ngày 21/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức trực tuyến, ngày 21/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức trực tuyến, ngày 21/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (phía trên), Tổng thống Mỹ Donald Trump (dưới, bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (dưới, bên phải) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức trực tuyến, ngày 21/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz (phía trên), Tổng thống Mỹ Donald Trump (dưới, bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (dưới, bên phải) tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, được tổ chức trực tuyến, ngày 21/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tối 21/11/2020 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã khai mạc theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Quốc vương Saudi Arabia Salman. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị. Trong hai ngày họp, các nhà lãnh đạo G20 sẽ tập trung thảo luận việc sử dụng mọi nguồn lực, sự hợp tác để có thể ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngoài ra, lãnh đạo các nước cũng sẽ thảo luận về việc hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế số và phát triển bền vững. Chống biến đổi khí hậu cũng là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN