-
Nhà thờ Hồi giáo "Kul-Sharif" nổi tiếng nằm trong Điện Kremlin Kazan. Chính vì nhà thờ này mà Kremlin Kazan được gọi là Kremlin Trắng. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Kremlin Kazan nhìn từ sông Kazanka. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Khu làng của người Tatar cổ ở Kazan. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Nhà đăng ký kết hôn thành phố Kazan theo mô hình vạc dầu, biểu tượng về đoàn kết, ấm no, hạnh phúc của người Tatar. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Nhà thờ Hồi giáo "Kul-Sharif" nổi tiếng nằm trong Điện Kremlin Kazan về đêm. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Nhà thờ của tất cả các tôn giáo ở Staroye Arakchino, Kazan. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Nơi đặt cuốn kinh Koran lớn nhất thế giới tại Bulgar. Cuốn kinh do ACR Group của Italy sản xuất năm 2011. Kích thước của nó là 150 x 200 cm, nặng 800kg, gồm 632 trang được làm bằng giấy chất lượng cao của Scotland, bìa làm từ đá khổng tước. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Di sản thế giới - thành phố cổ Bulgar nằm cách Kazan 140km, từng là thủ đô giàu có của Vương quốc Bulgar trên sông Volga, sau này là đế quốc Orda Vàng hùng mạnh. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Kul Gali - nhà thơ thời Trung cổ người Bulgar. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là bài thơ "Kyssa-i Yusuf" (Truyền thuyết về Yusuf), được viết bằng tiếng Tatar cổ, sau này được dùng làm nguyên mẫu cho ngôn ngữ của người Tatar. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Quang cảnh thanh bình ở Bulgar trên sông Volga. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga
-
Tượng Nhà khoa học mèo đọc sách Pushkin trong sân Đại học tổng hợp Kazan danh tiếng. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại LB Nga