Hội thảo quốc tế về vai trò của Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

  • Tiến sỹ E.Vlasov, lãnh đạo Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông phát biểu về thành công của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
    Tiến sỹ E.Vlasov, lãnh đạo Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông phát biểu về thành công của Việt Nam trong phòng, chống COVID-19. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
  • Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
    Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
  • GS. Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Hồng Quân. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
    GS. Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Hồng Quân. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
  • GS. Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh giới thiệu trang web về ĐH Đảng XIII (phiên bản tiếng Nga). Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
    GS. Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh giới thiệu trang web về ĐH Đảng XIII (phiên bản tiếng Nga). Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga
Ngày 19/12/2020, Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò biến chuyển của Việt Nam trong thế giới hiện đại: Hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức, với sự tham gia của hơn 80 đại diện đến từ các cơ quan ngoại giao, trung tâm nghiên cứu, trường đại học của Nga, Kazakhstan, Indonesia và Việt Nam. Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ Nga tại Việt Nam K.Vnukov đã nêu bật vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vai trò của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa với những thành tích đáng kể đã được ghi nhận, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít các nước duy trì tăng trưởng kinh tế bất chấp đại dịch COVID-19. Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt, sự kiện trọng tâm trong đời sống chính trị của Việt Nam. Đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì những mục tiêu tổng quát và cụ thể sẽ được hoạch định tại Đại hội, là cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn tới. Ảnh: Hồng Quân-P/v TTXVN tại Liên bang Nga

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN