Hội thảo khoa học Việt - Nga nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công

  • Quang cảnh hội thảo từ đầu cầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga). Ảnh: Duy Trinh-P/v TTXVN tại Nga
    Quang cảnh hội thảo từ đầu cầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga). Ảnh: Duy Trinh-P/v TTXVN tại Nga
  • Quang cảnh hội thảo từ đầu cầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga). Ảnh: Duy Trinh-P/v TTXVN tại Nga
    Quang cảnh hội thảo từ đầu cầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga). Ảnh: Duy Trinh-P/v TTXVN tại Nga
Hội thảo khoa học quốc tế “75 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Hồi tưởng lịch sử” diễn ra trực tuyến trong hai ngày 21 và 22/10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga) phối hợp Viện Nghiên cứu châu Âu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đồng tổ chức, với sự tham gia của hơn 30 nhà nghiên cứu, giới chuyên gia đến từ các viện, các trung tâm nghiên cứu và các trường đại học của Liên bang Nga và Việt Nam. Ngoài phiên họp toàn thể, Hội thảo được chia thành 05 chủ đề chính liên quan trực tiếp đến chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển nhà nước Việt Nam gồm: Chính sách đối ngoại; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Những hiện thực lịch sử ở thời đại mới; các giá trị văn hóa; Ngôn ngữ và văn học. Trong các phát biểu chào mừng từ các đầu cầu tại Nga và Việt Nam, Viện trưởng Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm khoa học Nga), Giáo sư Alexey Maslov; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh; và Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), PGS-TS Nguyễn Chiến Thắng đều đánh giá cao ý nghĩa của hội thảo. Ảnh: Duy Trinh-P/v TTXVN tại Nga

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN