Hội nghị hòa bình Libya: Các bên nhất trí duy trì cấm vận vũ khí, chấm dứt đưa vũ khí vào Libya

  • Trong ảnh: Lãnh đạo các nước chụp ảnh chung tại Hội nghị quốc tế về Libya ở thủ đô Berlin, Đức ngày 19/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo các nước chụp ảnh chung tại Hội nghị quốc tế về Libya ở thủ đô Berlin, Đức ngày 19/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị quốc tế về Libya ở thủ đô Berlin, Đức ngày 19/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị quốc tế về Libya ở thủ đô Berlin, Đức ngày 19/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Đại diện các nước và tổ chức quốc tế tham gia Hội nghị hòa bình quốc tế về Libya tổ chức ngày 19/1/2020 tại Berlin (Đức) đã nhất trí duy trì lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc (LHQ) cũng như chấm dứt hỗ trợ về quân sự cho các bên xung đột ở Libya. Các nguồn tin cho biết, các bên tham gia đã nhất trí trong một Tuyên bố kết thúc hội nghị, theo đó, cộng đồng quốc tế sẽ đẩy mạnh việc giám sát lệnh cấm vận vũ khí ở Libya. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN