Hiệu quả mô hình hợp tác giữa các trường đào tạo và doanh nghiệp công nghệ thông tin của Trung Quốc

  • Viện trưởng Học viện Kỹ thuật điện tử và thông tin, Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến Tống Vinh chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về hiệu quả mô hình hợp tác giữa các trường đào tạo và doanh nghiệp. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Viện trưởng Học viện Kỹ thuật điện tử và thông tin, Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến Tống Vinh chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về hiệu quả mô hình hợp tác giữa các trường đào tạo và doanh nghiệp. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
  • Mô hình đào tạo nhân tài công nghệ cao giữa Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến và Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei giúp chương trình giảng dạy của nhà trường sẽ được tiêu chuẩn hóa, cho phép học sinh tiếp thu thông tin, công nghệ mới nhất. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Mô hình đào tạo nhân tài công nghệ cao giữa Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến và Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei giúp chương trình giảng dạy của nhà trường sẽ được tiêu chuẩn hóa, cho phép học sinh tiếp thu thông tin, công nghệ mới nhất. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
  • Mô hình đào tạo nhân tài công nghệ cao giữa Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến và Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei cho phép sinh viên tiếp xúc với các công nghệ kỹ thuật số hàng đầu trong ngành ngay tại trường và thích nghi với các yêu cầu của doanh nghiệp.  Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Mô hình đào tạo nhân tài công nghệ cao giữa Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến và Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei cho phép sinh viên tiếp xúc với các công nghệ kỹ thuật số hàng đầu trong ngành ngay tại trường và thích nghi với các yêu cầu của doanh nghiệp. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
  • Sinh viên học nghề công nghệ cao tại Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Sinh viên học nghề công nghệ cao tại Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
  • Một lớp học thực hành theo mô hình kết hợp giữa trường đại học nghề và doanh nghiệp tại trường Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
    Một lớp học thực hành theo mô hình kết hợp giữa trường đại học nghề và doanh nghiệp tại trường Đại học Kỹ thuật và Nghề nghiệp Thâm Quyến. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thâm nhập vào nhiều ngành công nghiệp và đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế số, nhu cầu về nhân tài công nghệ thông tin là rất lớn. Điều này đã đặt ra những thách thức cho Trung Quốc trong việc bồi dưỡng, đào tạo nhân tài trong lĩnh công nghệ thông tin nói chung và AI nói riêng. Để giải quyết vấn đề này, một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay của Trung Quốc là mô hình hợp tác đào tạo theo từng lĩnh vực giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin và các trường đại học nghề. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN