Hàn Quốc tuyên án các thành viên Nội các cũ liên quan đến thiết quân luật

  • Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ xét xử cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min tại Seoul, ngày 12/2/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ xét xử cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min tại Seoul, ngày 12/2/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min tới Văn phòng công tố viên đặc biệt Seoul để trả lời chất vấn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, ngày 25/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min tới Văn phòng công tố viên đặc biệt Seoul để trả lời chất vấn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, ngày 25/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min (thứ 2, trái, phía trước) tuyên thệ trong phiên điều trần tại Quốc hội về Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, ngày 22/1/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min (thứ 2, trái, phía trước) tuyên thệ trong phiên điều trần tại Quốc hội về Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, ngày 22/1/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Ngày 12/2/2026, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã tuyên án cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min 7 năm tù giam liên quan đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật hồi cuối năm 2024. Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun Suk đứng đầu đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với ông Lee Sang Min sau khi truy tố ông này về tội tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật, ra lệnh phong tỏa các cơ quan trọng yếu, cắt điện, nước đối với các cơ quan truyền thông. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN