Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ấn định thời điểm tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng ba bên

  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ở London, Anh ngày 3/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ở London, Anh ngày 3/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại London, Anh ngày 3/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại London, Anh ngày 3/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc tới sân bay quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, trước khi khởi hành sang London, Anh để dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ngày 2/5/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc tới sân bay quốc tế Incheon, phía Tây Seoul, trước khi khởi hành sang London, Anh để dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ngày 2/5/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Ngày 4/5/2021, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao ngày 5/5 tại London (Anh). Cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), nhiều khả năng sẽ tập trung thảo luận việc phối hợp ba bên về vấn đề Triều Tiên. Ngoài ra, các bên cũng có thể thảo luận về các vấn đề toàn cầu như cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, phân phối vaccine và biến đổi khí hậu. Hãng thông tấn Yonhap cho biết cuộc họp được cho là cơ hội để Mỹ làm tan băng mối quan hệ căng thẳng giữa hai đồng minh châu Á, liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục thời chiến và việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN