EU nhất trí cung cấp gói hỗ trợ quân sự thứ 7 cho Ukraine

  • Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell trả lời phỏng vấn báo giới tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell trả lời phỏng vấn báo giới tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 2/2/2023, Hội đồng châu Âu đã nhất trí cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự thứ 7 trị giá 500 triệu euro, cùng 45 triệu euro cho hoạt động đào tạo của Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine (EUMAM Ukraine). Thông báo được Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine cùng với hàng chục quan chức cấp cao khác của EU. Đến nay, EU đã hỗ trợ Ukraine gần 60 tỷ euro, trong đó gần 12 tỷ euro hỗ trợ quân sự và 18 tỷ euro để giúp Chính phủ điều hành đất nước trong năm nay. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN