Đức sẽ có nữ Ngoại trưởng đầu tiên

  • Trong ảnh: Bà Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch Xanh tại Đức, phát biểu trong cuộc họp của đảng này ở Berlin ngày 25/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bà Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch Xanh tại Đức, phát biểu trong cuộc họp của đảng này ở Berlin ngày 25/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch Xanh tại Đức, phát biểu trong một sự kiện ở Berlin ngày 19/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bà Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch Xanh tại Đức, phát biểu trong một sự kiện ở Berlin ngày 19/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Đảng Xanh, một trong ba đảng trong chính phủ liên minh sắp tới của Đức, ngày 25/11/2021 thông báo một số kế hoạch nhân sự, trong đó dự kiến bà Annalena Baerbock, đồng Chủ tịch Xanh, sẽ trở thành nữ Ngoại trưởng đầu tiên của nước này. Theo đó, bà Baerbock, 40 tuổi, dự kiến sẽ đảm nhận chức vụ này vào đầu tháng 12 tới khi chính phủ mới do liên minh "Đèn giao thông", gồm 3 đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP), lãnh đạo chính thức được thành lập. Bà Baerbock được đánh giá là có lập trường cứng rắn, coi vấn đề tôn trọng nhân quyền và luật pháp là trung tâm trong chính sách ngoại giao của Đức. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN