Đức sắp vận hành trạm nổi đầu tiên tiếp nhận khí đốt hoá lỏng

  • Trong ảnh: Công trình xây dựng trạm tiếp nhận khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của công ty năng lượng Uniper tại cảng Wilhelmshaven, Đức ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Công trình xây dựng trạm tiếp nhận khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của công ty năng lượng Uniper tại cảng Wilhelmshaven, Đức ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Công trình xây dựng trạm tiếp nhận khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của công ty năng lượng Uniper tại cảng Wilhelmshaven, Đức ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Công trình xây dựng trạm tiếp nhận khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của công ty năng lượng Uniper tại cảng Wilhelmshaven, Đức ngày 29/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Công ty năng lượng Uniper ngày 9/12/2022 thông báo công ty này sắp đưa vào vận hành trạm tiếp nhận khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) nổi đầu tiên của Đức tại cảng Wilhelmshaven, Tây Bắc nước này, để bơm vào mạng lưới đường ống khí đốt quốc gia. Vào ngày 22/12 tới, lần đầu tiên khí đốt tự nhiên sẽ được nhập vào mạng lưới khí đốt của Đức từ một trạm LNG nổi ở Wilhelmshaven. Trạm tiếp nhận và vận hành nổi có tên "Hoegh Esperanza" này là một con tàu đặc biệt, vừa chuyển khí hoá lỏng thành khí đốt và bơm vào bờ, vừa có thể vận chuyển một lượng lớn LNG trên tàu. Do vậy, tàu có tên gọi “Phương tiện nổi Lưu trữ và Tái hoá lỏng khí” (FSRU). Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN