Đức, Na Uy đề nghị NATO phối hợp bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển

  • Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 30/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 30/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 30/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 30/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Đức và Na Uy sẽ đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phối hợp để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển của châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Na Uy Jonas Gahr Stoere ngày 30/11/2022 đã ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Berlin, trong bối cảnh gần đây xảy ra các sự cố dẫn đến rò rỉ khí đốt của 2 tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, nghi là hành động phá hoại. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN