Đức lạc quan về mục tiêu tích trữ khí đốt

  • Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống đường ống dẫn khí
    Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc 1" (Nord Stream 1) tại Lubmin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Trạm nén khí đốt OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Trạm nén khí đốt OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN
Tốc độ tích trữ khí đốt của Đức nhanh hơn dự kiến và tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga ngày càng giảm trong bối cảnh tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua hệ thống Nord Stream 1 trong ba ngày cuối tháng 8. Đây là thông báo của Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck với tạp chí Tấm gương (Spiegel) ngày 28/8/2022. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN