Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn tại Campuchia

  • Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc thường trực Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie) giới thiệu về các dự án của công ty THACO AGRI đang triển khai tại Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc thường trực Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie) giới thiệu về các dự án của công ty THACO AGRI đang triển khai tại Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Các công đoạn sản xuất trong nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Các công đoạn sản xuất trong nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Công nhân làm việc tại nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Công nhân làm việc tại nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Kho hàng của Nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Kho hàng của Nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Nhà xưởng sửa chữa thiết bị máy móc trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Nhà xưởng sửa chữa thiết bị máy móc trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Công nhân làm việc tại nhà xưởng chế biến thức ăn cho bò trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Công nhân làm việc tại nhà xưởng chế biến thức ăn cho bò trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Lớp học dành cho con em công nhân, người lao động trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Lớp học dành cho con em công nhân, người lao động trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Các khu nhà ở dành cho công nhân, người lao động của công ty THACO AGRI. Ảnh: TTXVN phát
    Các khu nhà ở dành cho công nhân, người lao động của công ty THACO AGRI. Ảnh: TTXVN phát
  • Dự án của công ty THACO AGRI triển khai tại huyện Snuol, tỉnh Kratie (Campuchia) trên tổng diện tích 10.708ha, tổng giá trị đầu tư 495 triệu USD. Ảnh: TTXVN phát
    Dự án của công ty THACO AGRI triển khai tại huyện Snuol, tỉnh Kratie (Campuchia) trên tổng diện tích 10.708ha, tổng giá trị đầu tư 495 triệu USD. Ảnh: TTXVN phát
  • Sản phẩm của nhà xưởng sản xuất phân bón trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Sản phẩm của nhà xưởng sản xuất phân bón trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Công nhân làm việc tại nhà xưởng sản xuất phân bón trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Công nhân làm việc tại nhà xưởng sản xuất phân bón trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • THACO AGRI quy hoạch 5.100ha xây dựng các xí nghiệp sản xuất chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái với quy mô đàn bò 117.200 con. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    THACO AGRI quy hoạch 5.100ha xây dựng các xí nghiệp sản xuất chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái với quy mô đàn bò 117.200 con. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Công nhân, người lao động mua hàng tại cửa hàng tiện ích trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Công nhân, người lao động mua hàng tại cửa hàng tiện ích trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Công nhân, người lao động mua hàng tại cửa hàng tiện ích trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Công nhân, người lao động mua hàng tại cửa hàng tiện ích trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
  • Một số hoạt động tại nhà xưởng sản xuất phân bón trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
    Một số hoạt động tại nhà xưởng sản xuất phân bón trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia
Sau giai đoạn chuẩn bị trong hai năm 2020 và 2023, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải (THACO) của Việt Nam đã triển khai hai dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo quy trình sản xuất tích hợp tuần hoàn khép kín trên tổng diện tích 35.390 ha ở Campuchia, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1,3 tỷ USD, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 13.000 lao động. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN