Đình công cản trở hoạt động của TotalEnergies tại Pháp

  • Công nhân tham gia đình công bên ngoài một nhà máy của TotalEnergies tại Donges, miền tây nước Pháp, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Công nhân tham gia đình công bên ngoài một nhà máy của TotalEnergies tại Donges, miền tây nước Pháp, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Công nhân tham gia đình công bên ngoài một nhà máy của TotalEnergies tại Donges, miền tây nước Pháp, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Công nhân tham gia đình công bên ngoài một nhà máy của TotalEnergies tại Donges, miền tây nước Pháp, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN
Việc vận chuyển các sản phẩm từ các cơ sở lọc dầu chính của tập đoàn dầu khí TotalEnergies tại Pháp đã bị ngưng trệ trong ngày 20/3/2023 khi cuộc đình công ở các cơ sở này đã bước sang ngày thứ 13. Một số cơ sở lọc dầu đã phải giảm công suất hoạt động. Thống kê cho thấy khoảng 39% số lao động làm việc tại các nhà máy lọc dầu và kho hàng của TotalEnergies đã tham gia đình công trong ngày 20/3. Cuộc đình công này diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang đương đầu với làn sóng biểu tình sau khi Chính phủ áp dụng dự luật cải cách hưu trí gây tranh cãi mà không cần Hạ viện bỏ phiếu thông qua. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN