Đan Mạch kêu gọi đàm phán mang tính xây dựng, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ

  • Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trong cuộc họp báo tại Marienborg (Đan Mạch) ngày 27/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trong cuộc họp báo tại Marienborg (Đan Mạch) ngày 27/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 6/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 6/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 22/1/2026, Đan Mạch kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng về vấn đề Greenland trên cơ sở tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Mette Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch có thể đàm phán về mọi khía cạnh chính trị từ an ninh, đầu tư đến kinh tế, nhưng không thể đàm phán về chủ quyền của mình. Đan Mạch mong muốn tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với các đồng minh về các biện pháp tăng cường an ninh ở Bắc cực, bao gồm cả dự án hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome) do Washington đề xuất, với điều kiện phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Bắc Âu này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN