COVID-19: Phương pháp mới có thể giúp phòng bệnh cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

  • Trong ảnh: Miếng dán nicotine được giới y học Pháp thử nghiệm cho các y bác sĩ nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19. Ảnh:Getty Images/TTXVN
    Trong ảnh: Miếng dán nicotine được giới y học Pháp thử nghiệm cho các y bác sĩ nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19. Ảnh:Getty Images/TTXVN
  • Trong ảnh: Miếng dán nicotine được giới y học Pháp thử nghiệm cho các y bác sĩ nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19. Ảnh: Express News/TTXVN
    Trong ảnh: Miếng dán nicotine được giới y học Pháp thử nghiệm cho các y bác sĩ nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm COVID-19. Ảnh: Express News/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Miếng dán nicotine được một nam giới sử dụng tại Hamburg, Đức. Ảnh: AP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Miếng dán nicotine được một nam giới sử dụng tại Hamburg, Đức. Ảnh: AP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Paris, Pháp, ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Paris, Pháp, ngày 2/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế nhận các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Paris, Pháp, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế nhận các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Paris, Pháp, ngày 22/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Strasbourg, Pháp, ngày 3/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Strasbourg, Pháp, ngày 3/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Các nhà nghiên cứu Pháp đang lên kế hoạch sử dụng miếng dán nicotine trên người các nhân viên y tế của bệnh viện Pitie-Salpetriere ở thủ đô Paris, nhằm đánh giá liệu phương pháp này có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Các miếng dán tương tự cũng sẽ được thử nghiệm trên những bệnh nhân nhập viện để xem xét liệu nicotine có giúp giảm nhẹ các triệu chứng, qua đó ngăn chặn “hội chứng giải phóng Cytokine”. Kế hoạch thử nghiệm được đưa ra sau khi một nghiên cứu tại bệnh viện Pitie-Salpetriere đối với 482 bệnh nhân mắc COVID-19 cho thấy, chỉ khoảng 5% trong số này là những người hút thuốc, thấp hơn nhiều so với 35% dân số hút thuốc tại Pháp. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN