Công tố viên đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

  • Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần ở Seoul ngày 13/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần ở Seoul ngày 13/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) tại phiên điều trần ở Seoul ngày 13/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) tại phiên điều trần ở Seoul ngày 13/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • (Tư liệu) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần ở Seoul ngày 20/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    (Tư liệu) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần ở Seoul ngày 20/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 13/1/2026, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò đứng đầu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024. Đề nghị được đưa ra tại phiên xét xử cuối cùng của ông Yoon Suk Yeol tại Tòa án quận trung tâm Seoul. Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok Su khẳng định cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật nhằm kéo dài thời gian cầm quyền bằng cách chiếm quyền kiểm soát hệ thống tư pháp và Quốc hội. Theo ông Park Eok Su, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng do bị cáo đã huy động các nguồn lực vũ trang vốn chỉ được phép sử dụng vì lợi ích chung của quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN