Căng thẳng Mỹ - Iran: Nỗ lực hòa giải của Ngoại trưởng Pakistan

  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo tại Washington DC., ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo tại Washington DC., ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo tại Washington DC., ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo tại Washington DC., ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo tại Washington DC., ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi (trái) trong cuộc gặp người đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo tại Washington DC., ngày 17/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Ngoại trưởng Pakistan Mehmood Qureshi, người đang thực hiện hoạt động ngoại giao con thoi giữa Washington và Tehran trong suốt tuần qua, bày tỏ tin tưởng rằng Iran đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Phát biểu trước báo giới ở Washington ngày 17/1, sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Qureshi khẳng định: “Họ (Iran) không muốn chiến tranh, không muốn đổ máu hơn nữa”. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN