Canada-Mỹ hướng tới thiết lập quan hệ đối tác Bắc Mỹ về biến đổi khí hậu

  • Trong ảnh (tư liệu): Ông Joe Biden (trái) khi đảm đương chức Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa năm 2016. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Ông Joe Biden (trái) khi đảm đương chức Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa năm 2016. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Ông Joe Biden khi đảm đương chức Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa năm 2016. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Ông Joe Biden khi đảm đương chức Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa năm 2016. Ảnh: Reuters/TTXVN
Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ hướng tới thiết lập quan hệ đối tác Bắc Mỹ về biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố ngày 23/2, Nhà Trắng cho biết: “Thông qua Lộ trình Đối tác Mỹ - Canada, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy tầm nhìn chung về sự thịnh vượng, đa dạng, bình đẳng và công bằng cho tất cả người dân hai nước”. Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo công bố Lộ trình Đối tác Mỹ - Canada vào lúc 16h ngày 23/2 (giờ địa phương), đưa ra phương hướng hợp tác trong 6 lĩnh vực: đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, biến đổi khí hậu, kinh tế, đa dạng, an ninh và các liên minh quốc tế. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN