Bầu cử Quốc hội Bồ Đào Nha: Đảng Xã hội giành chiến thắng tuyệt đối

  • Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Xã hội (PS) Bồ Đào Nha, Thủ tướng Antonio Costa phát biểu sau khi kết quả thăm dò bầu cử được công bố, tại Lisbon ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Xã hội (PS) Bồ Đào Nha, Thủ tướng Antonio Costa phát biểu sau khi kết quả thăm dò bầu cử được công bố, tại Lisbon ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Xã hội (PS) Bồ Đào Nha, Thủ tướng Antonio Costa phát biểu sau khi kết quả thăm dò bầu cử được công bố, tại Lisbon ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lãnh đạo đảng Xã hội (PS) Bồ Đào Nha, Thủ tướng Antonio Costa phát biểu sau khi kết quả thăm dò bầu cử được công bố, tại Lisbon ngày 30/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Đảng Xã hội của Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại nước này ngày 30/1/2022 vừa qua. Theo hãng tin AFP của Pháp, kết quả chính thức công bố ngày 31/1 cho biết đảng Xã hội cầm quyền đã giành được 117 ghế trong Quốc hội 230 ghế, tăng so với 108 ghế trong Quốc hội khóa trước. Với kết quả này, đảng Xã hội sẽ độc lập thành lập Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN