Ấn Độ, Ai Cập đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại lên 12 tỷ USD

  • Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sissi tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 25/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sissi tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 25/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sissi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 25/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sissi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 25/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 25/1/2023, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sissi đang ở thăm nước này đã nhất trí thúc đẩy thương mại song phương, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực của New Delhi trong việc củng cố quan hệ với các nền kinh tế mới nổi khác. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất về những biện pháp nhằm tăng kim ngạch thương mại song phương lên 12 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Trước đó, trong giai đoạn 2021-2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 7,3 tỷ USD. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN