Ai Cập mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Ottoman sau 5 năm trùng tu

  • Quang cảnh nhà thờ Hồi giáo Suleyman Pasha al-Khadim sau khi được trùng tu, tại Cairo, Ai Cập ngày 16/9/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Quang cảnh nhà thờ Hồi giáo Suleyman Pasha al-Khadim sau khi được trùng tu, tại Cairo, Ai Cập ngày 16/9/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Tháp đồng hồ của Nhà thờ Hồi giáo theo phong cách kiến trúc Ottoman Mohamed Ali ở Cairo, Ai Cập, ngày 26/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tháp đồng hồ của Nhà thờ Hồi giáo theo phong cách kiến trúc Ottoman Mohamed Ali ở Cairo, Ai Cập, ngày 26/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Nhà thờ Hồi giáo Mohamed Ali ở Cairo, Ai Cập trong quá trình trùng tu, ngày 26/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Nhà thờ Hồi giáo Mohamed Ali ở Cairo, Ai Cập trong quá trình trùng tu, ngày 26/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Nhà thờ Hồi giáo
    Nhà thờ Hồi giáo "Kikhia" ở Cairo, Ai Cập, ngày 22/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Sau 5 năm trùng tu, Ai Cập đã chính thức mở cửa lại nhà thờ Hồi giáo Sulayman Pasha al-Khadim, nhà thờ Hồi giáo đầu tiên theo phong cách kiến trúc Ottoman, nằm trong thành cổ Cairo. Điểm nổi bật của nhà thờ là kiến trúc độc đáo gồm 22 mái vòm lát gạch màu xanh lá cây và minbar (hốc cầu nguyện) được khảm bằng gạch Iznik nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN