81 năm chiến thắng phát xít: “Con đường Sống” - "phát minh khẩn cấp" đã cứu sống cả thành phố

  • Tượng đài
    Tượng đài "Nevsky Pyatachok" ở tỉnh Leningard - căn cứ phát động các đợt phá thế phong toả - biểu tượng cho lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh của những người lính Liên Xô. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
  • Mô hình thu nhỏ các trận chiến phá thế phong toả Leningrad trong bảo tàng
    Mô hình thu nhỏ các trận chiến phá thế phong toả Leningrad trong bảo tàng "Phá vỡ vòng phong toả Leningrad". Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
  • Tỉnh Leningrad có rất nhiều tượng đài Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1944. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
    Tỉnh Leningrad có rất nhiều tượng đài Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1944. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
  • Tượng đài kỷ niệm công cuộc phá thế phong toả Leningrad bên hồ Ladoga. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
    Tượng đài kỷ niệm công cuộc phá thế phong toả Leningrad bên hồ Ladoga. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
  • Tượng đài
    Tượng đài "Nevsky Pyatachok" ở tỉnh Leningard, biểu tượng cho lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh của những người lính Liên Xô. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga
Cái tên "Con đường Sống" được người dân Leningrad đặt cho tuyến đường dài 30 km qua lớp băng mặt hồ Ladoga sâu tới 230 mét. 85 năm trước, vào ngày 22/11/1941, những chiếc xe tải đầu tiên chở lương thực đã vượt qua mặt hồ Ladoga đóng băng để đến với thành phố Leningrad bị phong toả, nơi 3 triệu người dân bị cắt hoàn toàn mọi nguồn lương thực, thực phẩm, điện, nước. Hơn 1 triệu tấn hàng hoá đã được vận chuyển cho Leningrad, gần 1,5 triệu người đã được sơ tán. Nhờ đó thành phố không bị diệt chủng, phá vỡ thế phong toả 900 ngày đêm và cùng nhân dân toàn Liên bang đi đến thắng lợi cuối cùng. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN