75 năm QĐND Việt Nam: Giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tại Liên bang Nga

  • Trong ảnh: Đại sứ Ngô Đức Mạnh với Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Phó Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Đại sứ Ngô Đức Mạnh với Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Phó Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Quang cảnh lễ giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tại Liên bang Nga. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Quang cảnh lễ giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 tại Liên bang Nga. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Buyanov và các thành viên Hội hữu nghị Nga-Việt tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt Buyanov và các thành viên Hội hữu nghị Nga-Việt tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước đến tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước đến tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước đến tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước đến tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Phó Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga, Phó Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương tại buổi lễ. Trong ảnh: Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương tại buổi lễ. Trong ảnh: Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
  • Trong ảnh: Đông đảo phóng viên, nhà nghiên cứu Việt Nam học của Liên bang Nga tham dự lễ giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
    Trong ảnh: Đông đảo phóng viên, nhà nghiên cứu Việt Nam học của Liên bang Nga tham dự lễ giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Tối 16/12 (theo giờ địa phương), tại Moskva, Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và giới thiệu Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Đại tá Trần Tiến Phương cùng các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán, lưu học sinh Việt Nam tại các trường quân sự LB Nga. Về phía Nga, có sự hiện diện của Phó Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, Phó Đô đốc Viktor Nikolayevich Liina, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, đoàn ngoại giao cùng cơ quan tùy viên quốc phòng các nước tại Liên bang Nga và gần 250 khách mời là đại diện Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN