-
Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính quyền Washington cũng áp dụng thuế đối ứng mới với các quốc gia khác mà Nhà Trắng coi là có sự mất cân bằng thương mại với Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính quyền Washington cũng áp dụng thuế đối ứng mới với các quốc gia khác mà Nhà Trắng coi là có sự mất cân bằng thương mại với Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN
-
Ngày 7/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ít nhất 14 quốc gia sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới, bắt đầu từ ngày 1/8. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia sẽ phải chịu mức thuế 25%. Hàng hóa nhập khẩu từ Nam Phi và Bosnia & Herzegovina sẽ bị đánh thuế 30%, trong khi hàng hóa từ Indonesia sẽ chịu thuế 32%. Bangladesh và Serbia đều sẽ bị áp mức thuế 35%, còn Campuchia và Thái Lan là 36%. Hàng nhập khẩu từ Lào và Myanmar sẽ phải đối mặt với mức thuế 40%. Ảnh: Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt công bố bức thư thông báo thuế của Tổng thống Donald Trump gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với các đối tác thương mại khi tuyên bố áp đặt mức thuế quan từ 15-50% đối với các nước không mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi chỉ giảm thuế nếu một quốc gia đồng ý mở cửa thị trường. Nếu không, thuế quan sẽ cao hơn nhiều!” Ảnh: THX/TTXVN
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) ngày 5/4/2025 khẳng định chính sách thuế quan mới áp dụng với nhiều quốc gia là nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ, song cũng thừa nhận quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn và cần sự kiên nhẫn từ người dân Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 2/4/2025, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde (ảnh) cảnh báo các chính sách thuế quan của Mỹ đang làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu và sẽ có tác động tiêu cực trên toàn thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 22/1/2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (ảnh) tuyên bố Trung Quốc sẽ bảo vệ "lợi ích quốc gia" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc có thể được áp dụng sớm nhất vào ngày 1/2 tới. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc "kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", đồng thời nhấn mạnh "không có bên chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến thuế quan. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Ngày 3/4/2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (ảnh) cho biết các mức thuế quan mà Mỹ mới công bố đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và gây tổn hại đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban về trợ cấp và các biện pháp đối kháng thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 29/4/2025, phái đoàn Trung Quốc tại WTO cho rằng các chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ có nguy cơ phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển. Ảnh: Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 8/5/2025, Anh trở thành quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ khi Nhà Trắng công bố mức thuế quan toàn diện vào tháng trước. Thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) công bố trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng với sự tham gia qua điện thoại của Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải). Theo thỏa thuận, Mỹ hủy bỏ thuế đối với thép và nhôm xuất khẩu của Anh và cấp hạn ngạch thuế quan 10% (giảm từ mức 27,5%) cho 100.000 ô tô xuất khẩu của Anh sang Mỹ mỗi năm. Đổi lại, Chính phủ Anh hủy bỏ thuế đối với ethanol của Mỹ và đồng ý quyền tiếp cận thị trường có đi có lại đối với thịt bò. Ảnh: REUTERS/TTXVN
-
Các công ty toàn cầu đã ghi nhận mức thiệt hại hơn 35 tỷ USD từ các khoản thuế quan của Mỹ khi bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025. Kết quả phân tích hàng trăm báo cáo và cuộc họp báo cáo lợi nhuận từ ngày 16/7 - 30/9 cho thấy các công ty dự kiến tổng thiệt hại tài chính từ 21 tỷ - 22,9 tỷ USD cho năm 2025, và gần 15 tỷ USD cho năm sau. Ảnh: Cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Các công ty toàn cầu đã ghi nhận mức thiệt hại hơn 35 tỷ USD từ các khoản thuế quan của Mỹ khi bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025. Kết quả phân tích hàng trăm báo cáo và cuộc họp báo cáo lợi nhuận từ ngày 16/7 - 30/9 cho thấy các công ty dự kiến tổng thiệt hại tài chính từ 21 tỷ - 22,9 tỷ USD cho năm 2025, và gần 15 tỷ USD cho năm sau. Ảnh: Cảng hàng hóa tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Các công ty toàn cầu đã ghi nhận mức thiệt hại hơn 35 tỷ USD từ các khoản thuế quan của Mỹ khi bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025. Kết quả phân tích hàng trăm báo cáo và cuộc họp báo cáo lợi nhuận từ ngày 16/7 - 30/9 cho thấy các công ty dự kiến tổng thiệt hại tài chính từ 21 tỷ - 22,9 tỷ USD cho năm 2025, và gần 15 tỷ USD cho năm sau. Ảnh: Cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. Ảnh: THX/TTXVN
-
Các công ty toàn cầu đã ghi nhận mức thiệt hại hơn 35 tỷ USD từ các khoản thuế quan của Mỹ khi bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025. Kết quả phân tích hàng trăm báo cáo và cuộc họp báo cáo lợi nhuận từ ngày 16/7 - 30/9 cho thấy các công ty dự kiến tổng thiệt hại tài chính từ 21 tỷ - 22,9 tỷ USD cho năm 2025, và gần 15 tỷ USD cho năm sau. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Montreal, Quebec, Canada. Ảnh: REUTERS/TTXVN
-
Ngày 24/7/2025, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu thông qua việc áp thuế trả đũa đối với 93 tỷ euro (tương đương 109 tỷ USD) hàng hóa của Mỹ từ ngày 7/8, nếu khối này không đạt được thỏa thuận thuế quan với Washington. Ảnh: Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 14/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/7/2025 cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Mỹ, song cũng đã chuẩn bị phương án áp thuế lại đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá 93 tỷ euro (109 tỷ USD). Danh sách áp thuế dự kiến sẽ sớm được EC đề xuất với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 4/2/2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của khối. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ EU. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 3/2/2025, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định áp thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU có thể khơi mào một cuộc chiến thương mại, gây thiệt hại cho người tiêu dùng ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu cần phải tự bảo vệ mình và tạo dựng sự tôn trọng từ các quốc gia khác, đặc biệt khi các lợi ích thương mại của châu lục bị đe dọa. Ảnh: PAP/TTXVN
-
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13/3/2025 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề gia tăng thuế quan giữa hai siêu cường kinh tế. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang, sâm panh và các đồ uống có cồn khác từ các nước EU, nếu như khối này không dỡ bỏ mức thuế đánh vào rượu whisky của Mỹ. Ảnh: Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
-
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 13/3/2025 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề gia tăng thuế quan giữa hai siêu cường kinh tế. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang, sâm panh và các đồ uống có cồn khác từ các nước EU, nếu như khối này không dỡ bỏ mức thuế đánh vào rượu whisky của Mỹ. Ảnh: Rượu vang được bày bán tại cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
-
Năm 2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng kỷ lục trong các phiên giao dịch, liên tục lập đỉnh, đạt mức cao lịch sử 4.503,30 USD/ounce trong phiên ngày 23/12 tại Mỹ. Ảnh: Vàng miếng được bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Năm 2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng kỷ lục trong các phiên giao dịch, liên tục lập đỉnh, đạt mức cao lịch sử 4.503,30 USD/ounce trong phiên ngày 23/12 tại Mỹ. Ảnh: Vàng miếng tại Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Năm 2025, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng kỷ lục trong các phiên giao dịch, liên tục lập đỉnh, đạt mức cao lịch sử 4.503,30 USD/ounce trong phiên ngày 23/12 tại Mỹ. Ảnh: Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Ngành sản xuất ô tô toàn cầu đang trải qua một "cơn địa chấn" sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt mức thuế quan 25% đối với tất cả các phương tiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu Mỹ. Quyết định này, nếu duy trì trong thời gian dài, sẽ đẩy giá xe trung bình tại Mỹ tăng thêm hàng nghìn USD. Ảnh: Ô tô được lắp ráp tại nhà máy ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 5/5/2025, hãng sản xuất ô tô Mỹ Ford báo cáo lợi nhuận quý I giảm 65% do tình hình thuế quan đầy bất ổn. Cụ thể, lợi nhuận ròng của Ford trong quý đầu tiên của năm nay đạt 471 triệu USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích nhưng chỉ bằng hơn 1/3 so với cùng kỳ năm 2024, trong khi, doanh thu giảm 5% còn 40,7 tỷ USD. Ảnh: Một cửa hàng của hãng sản xuất ô tô Ford ở Vancouver, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngành sản xuất ô tô toàn cầu đang trải qua một "cơn địa chấn" sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp đặt mức thuế quan 25% đối với tất cả các phương tiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu Mỹ. Quyết định này, nếu duy trì trong thời gian dài, sẽ đẩy giá xe trung bình tại Mỹ tăng thêm hàng nghìn USD. Ảnh: Xe ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3/2025 đã thông báo quyết định áp thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu - điều mà ông đã cam kết từ lâu với các cử tri Mỹ. Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025, bảy công ty ô tô lớn của Nhật Bản ghi nhận tổng lợi nhuận ròng giảm mạnh 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu tổng hợp công bố ngày 10/11, tổng lợi nhuận ròng của các hãng xe này trong 6 tháng đầu năm tài chính 2025-2026 chỉ đạt khoảng 2.092 tỷ yen (tương đương khoảng 13,6 tỷ USD). Ảnh: Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3/2025 đã thông báo quyết định áp thuế lên tới 25% đối với ô tô nhập khẩu - điều mà ông đã cam kết từ lâu với các cử tri Mỹ. Tổng thống Trump nói thêm rằng nếu các hãng sản xuất xe tại Mỹ thì sẽ không phải chịu thuế. Quyết định áp thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 2/4 tới. Ảnh: Xe ô tô chờ xuất khẩu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 30/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%. Ông Trump tuyên bố: "Điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép". Ảnh: Thép cuộn tại nhà máy thép Hyundai ở Dangjin, phía Tây Nam Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS/TTXVN
-
Ngày 30/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%. Ông Trump tuyên bố: "Điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép". Ảnh: Thép thành phẩm tại nhà máy của Công ty sắt thép Shougang Jingtang United ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS/TTXVN
-
Ngày 30/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%. Ông Trump tuyên bố: "Điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép". Ảnh: Nhôm được sản xuất tại nhà máy ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 30/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%. Ông Trump tuyên bố: "Điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép". Ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 30/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, lên thành 50%. Ông Trump tuyên bố: "Điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép". Ảnh: Thép thành phẩm tại nhà máy của Công ty sắt thép Shougang Jingtang United ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 27/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (trái) tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Thỏa thuận này được đưa ra khi thời hạn chót ngày 1/8 đang đến gần để Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế toàn diện 30% của Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
-
Ngày 27/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (trái) tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện. Thỏa thuận này được đưa ra khi thời hạn chót ngày 1/8 đang đến gần để Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế toàn diện 30% của Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
-
Từ ngày 27/8/2025, mức thuế 50% mà Mỹ áp đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ chính thức có hiệu lực. Đây là mức thuế cao gấp đôi so với mức 25% được áp dụng trước đó và được coi là “đòn giáng mạnh” vào quan hệ thương mại giữa hai quốc gia vốn từng có nhiều năm hợp tác chặt chẽ về kinh tế và an ninh. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. ANI/TTXVN
-
Từ ngày 27/8/2025, mức thuế 50% mà Mỹ áp đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ chính thức có hiệu lực. Đây là mức thuế cao gấp đôi so với mức 25% được áp dụng trước đó và được coi là “đòn giáng mạnh” vào quan hệ thương mại giữa hai quốc gia vốn từng có nhiều năm hợp tác chặt chẽ về kinh tế và an ninh. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. ANI/TTXVN
-
Các nguồn thạo tin ngày 8/3/2025 cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đã nhất trí thúc đẩy đàm phán về Hiệp định thương mại song phương đa ngành (BTA). Cụ thể, hai nhà lãnh đạo nhất trí nối lại đàm phán thỏa thuận vào tháng trước nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiếp cận thị trường, giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng. Ảnh: ANI/TTXVN
-
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ngày 8/3/2025 đã nhất trí thúc đẩy đàm phán về Hiệp định thương mại song phương đa ngành (BTA). Cụ thể, hai nhà lãnh đạo nhất trí nối lại đàm phán thỏa thuận vào tháng trước nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiếp cận thị trường, giảm thuế quan và rào cản phi thuế quan, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng. Ảnh: ANI/TTXVN
-
Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) ngày 27/10/2025 tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bất ngờ tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa Canada và tuyên bố chấm dứt mọi cuộc thương lượng giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
-
Thủ tướng Canada Mark Carney (phải) ngày 27/10/2025 tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bất ngờ tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa Canada và tuyên bố chấm dứt mọi cuộc thương lượng giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
-
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (ảnh) ngày 1/2/2025 đã ra lệnh thực hiện các biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico. Tổng thống Sheinbaum cho biết bà đã yêu cầu Bộ trưởng Kinh tế nước này triển khai “Kế hoạch B”, gồm các biện pháp cả thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích đất nước. Ảnh: THX/TTXVN
-
Báo chí Canada ngày 24/2/2025 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông vẫn có ý định áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trong những ngày tới, bất chấp những nỗ lực thuyết phục chính quyền này lùi bước trước các biện pháp có thể gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế hội nhập của Bắc Mỹ. Ông Trump còn cho biết "thuế quan sẽ được áp dụng đúng thời hạn và đúng tiến độ" vào ngày 4/3 này. Ảnh: Cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Báo chí Canada ngày 24/2/2025 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông vẫn có ý định áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trong những ngày tới, bất chấp những nỗ lực thuyết phục chính quyền này lùi bước trước các biện pháp có thể gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế hội nhập của Bắc Mỹ. Ông Trump còn cho biết "thuế quan sẽ được áp dụng đúng thời hạn và đúng tiến độ" vào ngày 4/3 này. Ảnh: Xe ô tô tải và xe con di chuyển trên cao tốc Nogales, Sonora, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN
-
Báo chí Canada ngày 24/2/2025 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn có ý định áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico trong những ngày tới, bất chấp những nỗ lực thuyết phục chính quyền này lùi bước trước các biện pháp có thể gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế hội nhập của Bắc Mỹ. Ông Trump còn cho biết "thuế quan sẽ được áp dụng đúng thời hạn và đúng tiến độ" vào ngày 4/3 này. Ảnh: Xe ô tô tải và xe con di chuyển trên cao tốc Nogales, Sonora, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 6/10/2025, Chính phủ Brazil thông báo Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế 40% đối với hàng hóa của Brazil. Ảnh: Cảng hàng hóa tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 6/10/2025, Chính phủ Brazil thông báo Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump (ảnh), trong đó kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế 40% đối với hàng hóa của Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 6/10/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (ảnh) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế 40% đối với hàng hóa của Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 6/10/2025, Chính phủ Brazil thông báo Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế 40% đối với hàng hóa của Brazil. Ảnh: Cảng hàng hóa tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 6/10/2025, Chính phủ Brazil thông báo Tổng thống nước này Luiz Inacio Lula da Silva đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế 40% đối với hàng hóa của Brazil. Ảnh: Cảng hàng hóa tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 29/10/2025, Chánh Thư ký về Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Beom thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì thuế đối ứng ở mức 15% theo một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được giữa hai bên trong năm nay. Bên cạnh đó, Seoul và Washington cũng thống nhất giảm mức thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô từ 25% xuống mức 15%. Ảnh: Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 29/10/2025, Chánh Thư ký về Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Beom thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì thuế đối ứng ở mức 15% theo một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được giữa hai bên trong năm nay. Bên cạnh đó, Seoul và Washington cũng thống nhất giảm mức thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô từ 25% xuống mức 15%. Ảnh: Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 1/5/2025, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán thuế quan, nhất trí sẽ tiếp tục các vòng thương lượng tiếp theo ở cấp Bộ trưởng vào giữa tháng này nhằm hướng tới một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trong cuộc gặp ở Washington D.C., ngày 7/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 1/5/2025, Nhật Bản và Mỹ đã đạt được một số tiến triển trong đàm phán thuế quan, nhất trí sẽ tiếp tục các vòng thương lượng tiếp theo ở cấp Bộ trưởng vào giữa tháng này nhằm hướng tới một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi trong thời gian sớm nhất. Phái đoàn Nhật Bản, do Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Ryosei Akazawa (phải) dẫn đầu, vừa kết thúc vòng đàm phán thứ hai về thuế quan với Mỹ tại Washington, với sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Scott Bessent (giữa). Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán thương mại tiếp theo trước Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7) vào tháng tới, trong bối cảnh Tokyo cho rằng sẽ không có thỏa thuận nào nếu Washington không xem xét lại toàn bộ thuế quan, trong đó có thuế đối với ô tô. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa (phải) ngày 30/5/2025 công bố thông tin trên sau cuộc gặp kéo dài 130 phút tại Washington với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (giữa) và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Theo số liệu công bố ngày 21/9/2025 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc trong quý II/2025 đã tăng gấp 47 lần so với thời kỳ trước chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, mức tăng mạnh nhất trong số các đối tác thương mại của Washington. So với quý IV/2024, mức thuế đối với hàng nhập khẩu Hàn Quốc tăng thêm 3,23 tỷ USD, tương đương mức tăng 47,1 lần – cao nhất trong nhóm 10 đối tác chính. Ảnh: Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 29/10/2025, Chánh Thư ký về Chính sách thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Beom thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì thuế đối ứng ở mức 15% theo một thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được giữa hai bên trong năm nay. Bên cạnh đó, Seoul và Washington cũng thống nhất giảm mức thuế quan đối với ô tô và linh kiện ô tô từ 25% xuống mức 15%. Ảnh: Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí lấy Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp tới tổ chức tại Gyeongju làm thời điểm để kết thúc các cuộc đàm phán thuế quan song phương. Trong phát biểu ngày 16/10/2025, trưởng đoàn đàm phán thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo (ảnh phải) cho biết hai bên đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại, tiến đến thống nhất các chi tiết về việc thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Seoul theo thỏa thuận thương mại cả gói đã đạt được hồi tháng 7. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Theo số liệu công bố ngày 21/9/2025 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc trong quý II/2025 đã tăng gấp 47 lần so với thời kỳ trước chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, mức tăng mạnh nhất trong số các đối tác thương mại của Washington. So với quý IV/2024, mức thuế đối với hàng nhập khẩu Hàn Quốc tăng thêm 3,23 tỷ USD, tương đương mức tăng 47,1 lần – cao nhất trong nhóm 10 đối tác chính. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Theo số liệu công bố ngày 21/9/2025 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc trong quý II/2025 đã tăng gấp 47 lần so với thời kỳ trước chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, mức tăng mạnh nhất trong số các đối tác thương mại của Washington. So với quý IV/2024, mức thuế đối với hàng nhập khẩu Hàn Quốc tăng thêm 3,23 tỷ USD, tương đương mức tăng 47,1 lần – cao nhất trong nhóm 10 đối tác chính. Ảnh: Tàu container hàng hóa cập cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 11/4/2025, Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ lên mức 125%. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tổng mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc là 145%. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Thiên Tân, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Ngày 1/11/2025, Nhà Trắng công bố chi tiết về thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Thỏa thuận bao gồm việc Mỹ giảm thuế quan và Trung Quốc tạm dừng các hạn chế mới đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm. Mỹ sẽ giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống còn khoảng 47%. Ảnh: Cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 7/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa từ Trung Quốc nếu nước này không rút lại mức thuế trả đũa 34% đối với Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố thời hạn rút lại thuế là ngày 8/4, và nếu Trung Quốc không làm như vậy, mức thuế bổ sung của chính quyền ông - sẽ đẩy tổng thuế suất lên trên 100% - sẽ có hiệu lực vào ngày hôm sau. Ảnh: Cảng hàng hóa tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Ngày 1/11/2025, Nhà Trắng công bố chi tiết về thỏa thuận mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Thỏa thuận bao gồm việc Mỹ giảm thuế quan và Trung Quốc tạm dừng các hạn chế mới đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm. Mỹ sẽ giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống còn khoảng 47%. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 30/10, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) ở Busan (Hàn Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Trump để đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Trung-Mỹ và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cả hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 9/4/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ tăng mức thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 84% kể từ ngày 10/4, tăng từ mức 34% thông báo trước đó. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu áp thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4 theo giờ Mỹ. Ảnh: Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh: AZERTAC/TTXVN
-
Ngày 28/7/2025, các quan chức cấp cao phụ trách vấn đề kinh tế của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới về thương mại tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Vòng đàm phán này được cho là hướng tới mục tiêu gia hạn thêm 3 tháng cho thỏa thuận đình chiến thương mại, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tái áp thuế ở mức cao. Ảnh: Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại vòng đàm phán thương mại ở London, Anh ngày 9/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 23/7/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thời hạn áp dụng trở lại mức thuế cao hơn trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể được gia hạn theo “từng giai đoạn 90 ngày”, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị bước vào vòng đàm phán tiếp theo tại Thụy Điển vào ngày 28-29/7. Ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại cuộc đàm phán thương mại ở London, Anh ngày 9/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Mỹ và Trung Quốc ngày 29/7/2025 đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận tạm ngừng áp đặt thuế quan, sau hai ngày nhóm họp tại Stockholm (Thụy Điển) trong nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại trước thời hạn chót vào ngày 12/8 tới. Ảnh: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại vòng đàm phán thương mại ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 28/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 14/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Phát biểu trước báo giới tại Geneva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo hai bên cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
-
Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Phát biểu trước báo giới tại Geneva, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo hai bên cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau 6 năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30/10/2025 đã kết thúc tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép. Ảnh: THX/TTXVN