50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Phần Lan (25/1/1973 - 25/1/2023): Mối quan hệ hữu nghị truyền thống được duy trì, phát triển tốt đẹp

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Nokia (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Nokia (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vehvilainen (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Sanna Marin đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Sanna Marin đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (2021). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  • Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm (phải) và Tổng Cục trưởng Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan Olli Pekka Heinonen (trái) trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (2019). Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
    Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm (phải) và Tổng Cục trưởng Cơ quan Giáo dục Quốc gia Phần Lan Olli Pekka Heinonen (trái) trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (2019). Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
  • Tỷ phú Peter Vesterbacka (người Phần Lan) cùng đồng sự giao lưu, nói chuyện với các bạn trẻ Đà Nẵng về kinh nghiệm khởi nghiệp (2019). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
    Tỷ phú Peter Vesterbacka (người Phần Lan) cùng đồng sự giao lưu, nói chuyện với các bạn trẻ Đà Nẵng về kinh nghiệm khởi nghiệp (2019). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN
  • Sản phẩm sợi quang được sản xuất theo dây chuyền hiện đại do NEXTROM (Phần Lan) cung cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Sản phẩm sợi quang được sản xuất theo dây chuyền hiện đại do NEXTROM (Phần Lan) cung cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Dây chuyền sản xuất chính (tháp kéo sợi) do NEXTROM (Phần Lan) cung cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Dây chuyền sản xuất chính (tháp kéo sợi) do NEXTROM (Phần Lan) cung cấp cho Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef). Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Nhà máy nước Mai Dịch (Hà Nội) - Nhà máy được xây dựng năm 1985 do chính phủ Phần Lan tài trợ xây dựng và chuyển giao công nghệ. Ảnh: TTXVN phát
    Nhà máy nước Mai Dịch (Hà Nội) - Nhà máy được xây dựng năm 1985 do chính phủ Phần Lan tài trợ xây dựng và chuyển giao công nghệ. Ảnh: TTXVN phát
  • Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà và Đại sứ Kari Kahiluoto ký kết Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà và Đại sứ Kari Kahiluoto ký kết Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Phần Lan Pekka Timonen (2018). Ảnh: Phạm Thắng - Pv TTXVN từ Phần Lan
    Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Phần Lan Pekka Timonen (2018). Ảnh: Phạm Thắng - Pv TTXVN từ Phần Lan
  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm quan nơi làm việc của Viện Khí tượng Phần Lan (2017). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
    Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm quan nơi làm việc của Viện Khí tượng Phần Lan (2017). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
  • Trao chứng chỉ Giảng viên về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tại IPP 2 do Bộ Khoa học và Công Nghệ, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) và Đại sứ quán Phần Lan tổ chức (2017). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Trao chứng chỉ Giảng viên về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tại IPP 2 do Bộ Khoa học và Công Nghệ, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan Giai đoạn 2 (IPP2) và Đại sứ quán Phần Lan tổ chức (2017). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (bên trái) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Kimmo Lahdevirta thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định song phương Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, giai đoạn 2014-2018 (2014) . Ảnh: Nguyễn Thủy – TTXVN
    Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (bên trái) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Kimmo Lahdevirta thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định song phương Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, giai đoạn 2014-2018 (2014) . Ảnh: Nguyễn Thủy – TTXVN
  • Thủ tướng Phan Văn Khải tham quan công viên Helsinki, Phần Lan (1999).  Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Thủ tướng Phan Văn Khải tham quan công viên Helsinki, Phần Lan (1999). Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Thủ tướng Phan Văn Khải chứng kiến lễ ký kết các Hiệp định viện trợ của chính phủ Phần Lan cho Việt Nam (1999). Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Thủ tướng Phan Văn Khải chứng kiến lễ ký kết các Hiệp định viện trợ của chính phủ Phần Lan cho Việt Nam (1999). Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Thủ tướng Phan Văn Khải nghe giới thiệu một số thiết bị viễn thông do Tập đoàn Nokia sản xuất trong chuyến thăm chính thức Phần Lan (1999). Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
    Thủ tướng Phan Văn Khải nghe giới thiệu một số thiết bị viễn thông do Tập đoàn Nokia sản xuất trong chuyến thăm chính thức Phần Lan (1999). Ảnh: Thế Thuần - TTXVN
  • Thủ tướng Phần Lan Poevolip Pone đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm chính thức Phần Lan (1995). Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
    Thủ tướng Phần Lan Poevolip Pone đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong chuyến thăm chính thức Phần Lan (1995). Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
  • Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân đón Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan cùng phu nhân dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAM - 5 được tổ chức tại Hà Nội (10/2004). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
    Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân đón Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan cùng phu nhân dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAM - 5 được tổ chức tại Hà Nội (10/2004). Ảnh: Xuân Tuân - TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen (2009). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen (2009). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  •  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen trong chuyến thăm Việt Nam(2009). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen trong chuyến thăm Việt Nam(2009). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và chính sách công nghiệp giữa hai nước (2009). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động và chính sách công nghiệp giữa hai nước (2009). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm một sạp bán rau, hoa quả ở Trung tâm thành phố Helsinki, Phần Lan (2010).Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm một sạp bán rau, hoa quả ở Trung tâm thành phố Helsinki, Phần Lan (2010).Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tarjia Halonen và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Phần Lan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tarjia Halonen và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Phần Lan. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tarjia Halonen đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2010). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tarjia Halonen đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2010). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Phần Lan Tajra Haloen chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam - Phần Lan (2008). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Phần Lan Tajra Haloen chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam - Phần Lan (2008). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
  • Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tajra Haloen cùng các đại biểu khởi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước thải và nước mưa tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng (2008). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
    Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tajra Haloen cùng các đại biểu khởi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước thải và nước mưa tại thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng (2008). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
  • Tọa đàm bàn tròn Việt Nam - Phần Lan về bình đẳng giới được tổ chức tại Hà Nội (2008). Ảnh: TTXVN
    Tọa đàm bàn tròn Việt Nam - Phần Lan về bình đẳng giới được tổ chức tại Hà Nội (2008). Ảnh: TTXVN
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Vainamo Niinisto thăm và làm việc tại Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Sauli Vainamo Niinisto thăm và làm việc tại Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan Sauli Vainamo Niinisto thăm và làm việc tại Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan Sauli Vainamo Niinisto thăm và làm việc tại Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Unto Kalervo Tanskanen trình quốc thư tới Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (7/1974). Ảnh: Ngọc Khanh – TTXVN
    Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Unto Kalervo Tanskanen trình quốc thư tới Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (7/1974). Ảnh: Ngọc Khanh – TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời phỏng vấn báo chí Phần Lan (1977). Ảnh: TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng trả lời phỏng vấn báo chí Phần Lan (1977). Ảnh: TTXVN
  • Thủ tướng Phần Lan Kalevi Sorsa chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm Phần Lan (30/5/1977). Ảnh: TTXVN
    Thủ tướng Phần Lan Kalevi Sorsa chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong chuyến thăm Phần Lan (30/5/1977). Ảnh: TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Phần Lan Kalevi Sorsa duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Phần Lan (1977). Ảnh: TTXVN
    Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Phần Lan Kalevi Sorsa duyệt đội danh dự trong chuyến thăm Phần Lan (1977). Ảnh: TTXVN
  • Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Phần Lan do đồng chí Aarne Saarinen làm trưởng đoàn sang dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng (17/12/1976). Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
    Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Phần Lan do đồng chí Aarne Saarinen làm trưởng đoàn sang dự Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng (17/12/1976). Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phan Hiền và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Unto Kalervo Tanskanen ký hiệp định tài chính Việt Nam – Phần Lan (12/1975). Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phan Hiền và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Unto Kalervo Tanskanen ký hiệp định tài chính Việt Nam – Phần Lan (12/1975). Ảnh: Kim Hùng – TTXVN
  • Sáng 30/5/1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Thủ tướng Kalevi Sorsa trong chuyến thăm Phần Lan. Ảnh: TTXVN
    Sáng 30/5/1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Thủ tướng Kalevi Sorsa trong chuyến thăm Phần Lan. Ảnh: TTXVN
  • Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Unto Kalervo Tanskanen đến chào Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh (15/6/1974). Ảnh: Xuân Lâm - TTVN
    Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Unto Kalervo Tanskanen đến chào Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh (15/6/1974). Ảnh: Xuân Lâm - TTVN
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tajia Hanoen (2008). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hoà Phần Lan Tajia Hanoen (2008). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Phần Lan Tarja Haloen duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (2008). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Phần Lan Tarja Haloen duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam (2008). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Ngày 25/1/1973, Việt Nam và Phần Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp. Hai nước trải qua giai đoạn chuyển đổi nhanh chóng từ hợp tác phát triển sang quan hệ đối tác bình đẳng dựa trên thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN