Thông tấn xã Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

  • Trong ảnh: Mẫu taxi bay của Lilium được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số ở Nuremberg, Đức, ngày 4/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Mẫu taxi bay của Lilium được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số ở Nuremberg, Đức, ngày 4/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[22/10/2019 19:44:54] Lilium, một công ty khởi nghiệp của Đức có trụ sở ở thành phố Munich, đã đạt được bước tiến trong việc chế tạo và sản xuất một mẫu taxi bay đầu tiên của thế giới đạt vận tốc 100km/h, qua đó mở ra triển vọng sớm sản xuất hàng loạt phương tiện di chuyển này trước khi chính thức khai thác dịch vụ taxi bay vào năm 2025 theo kế hoạch. Với hệ thống động cơ gồm 36 motor điện, taxi bay 5 chỗ được thiết kế dáng thể thao của Lilium có khả năng bay cất cánh theo chiều thẳng đứng. Mẫu taxi bay này sẽ có 6 tháng bay thử nghiệm. Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới