Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba công bố kế hoạch hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trị giá 120 tỷ đôla Hong Kong, tương đương 15,4 tỷ USD, tại hội đồng lập pháp ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Toàn cảnh Hong Kong, Trung Quốc, ngày 17/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[26/02/2020 15:29:40] Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/2/2020 đã công bố mức thâm hụt ngân sách kỷ lục, trong bối cảnh chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ tài chính cho người dân và giảm thuế đối với doanh nghiệp nhằm xoa dịu cú sốc suy thoái kinh tế, sau các cuộc biểu tình bạo loạn hồi cuối năm 2019, cũng như sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện nay. Cục Tài chính Hong Kong cho biết trong tài khóa 2019-2020, lần đầu tiên sau 15 năm, thâm hụt thương mại của Hong Kong chạm ngưỡng 37,8 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 4,85 tỷ USD) - tương đương 1,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới