Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam và Thế giới

  • Trong ảnh: Cảnh đoàn tụ giữa một người ở Hàn Quốc (trái) và người thân ở Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumagang, Triều Tiên tháng 8/2018. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

  • Trong ảnh: Giây phút chia tay sau buổi đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại khu nghỉ dưỡng núi Kumagang, Triều Tiên ngày 26/8/2018. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

  • Trong ảnh: Giây phút gặp gỡ giữa cụ ông 84 tuổi sống ở Triều Tiên (trái) và người em trai 77 tuổi ở Hàn Quốc trong buổi đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) ở khu nghỉ dưỡng núi Kumagang, Triều Tiên ngày 24/8/2018. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Chú Thích ảnh:

[24/09/2018 17:05:13] Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-gyon ngày 24/9 cho biết chính quyền nước này sẽ tăng cường nỗ lực đoàn tụ các gia đình ly tán sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên bằng nhiều cách khác nhau trong các cuộc thảo luận tiếp theo với Triều Tiên. Phát biểu với một nhóm gia đình bị ly tán đang cùng đón Tết Trung thu ở Công viên Imjingak ở Paju, gần phía Nam khu phi quân sự (DMZ), ông Cho Myung-gyon cho biết: "Đối với cả Hàn Quốc và Triều Tiên, vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán là nhiệm vụ cấp thiết không thể bị trì hoãn". Ảnh: TTXVN phát

Tin - Ảnh nổi bật

Tin - Ảnh khác

Chuyên đề

Tin mới