Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 700.000 hành khách dịp lễ 30/4 - 1/5/2024

  • Làn ô tô đưa đón khách đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sáng ngày 27/4/2024, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Làn ô tô đưa đón khách đến Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sáng ngày 27/4/2024, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo tạo điều kiện di chuyển thông thoáng cho hành khách đi máy bay. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đảm bảo tạo điều kiện di chuyển thông thoáng cho hành khách đi máy bay. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Khách quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Khách quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Khách chờ máy bay tại ga trong nước, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Khách chờ máy bay tại ga trong nước, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 700.000 hành khách dịp lễ 30/4 - 1/5/2024.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 700.000 hành khách dịp lễ 30/4 - 1/5/2024. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón 686.718 hành khách trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5 năm nay, trong đó, có 282.842 khách quốc tế và 403.876 khách quốc nội, trung bình 115.000 - 120.000 khách/ngày. Nhằm phục vụ tốt các chuyến bay tăng cao dịp lễ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có phương án đảm bảo việc di chuyển thông thoáng cho hành khách đi máy bay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành hoạt động hiệu quả trong giai đoạn cao điểm; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết, hướng dẫn, phân làn giao thông,…Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN