Vấn đề người di cư: Pháp cứu được gần 50 người vượt eo biển Manche

  • Người di cư từ Pháp được giải cứu và đưa về thị trấn Dover, Đông Nam Anh khi đang nỗ lực vượt qua eo biển Manche để vào Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người di cư từ Pháp được giải cứu và đưa về thị trấn Dover, Đông Nam Anh khi đang nỗ lực vượt qua eo biển Manche để vào Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Người di cư từ Pháp được giải cứu và đưa về thị trấn Dover, Đông Nam Anh khi đang nỗ lực vượt qua eo biển Manche để vào Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người di cư từ Pháp được giải cứu và đưa về thị trấn Dover, Đông Nam Anh khi đang nỗ lực vượt qua eo biển Manche để vào Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Người di cư từ Pháp được giải cứu và đưa về bờ biển ở Dungeness, Đông Nam Anh khi đang nỗ lực vượt qua eo biển Manche để vào Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người di cư từ Pháp được giải cứu và đưa về bờ biển ở Dungeness, Đông Nam Anh khi đang nỗ lực vượt qua eo biển Manche để vào Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà chức trách Pháp ngày 23/4/2024 cho biết Cơ quan tình trạng khẩn cấp nước này đã cứu được 47 người di cư ở eo biển Manche, trong đó 4 người phải nhập viện nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ được triển khai sau khi cảnh sát Pháp phát hiện ít nhất 5 người di cư thiệt mạng trên một chiếc thuyền xuất phát từ khu vực gần thị trấn Wimereux trong hành trình sang Anh. Thông báo cho biết thuyền đã bị quá tải khi chở tới 112 người và dường như thân thuyền bị hỏng sau khi va vào bờ cát rồi bị đánh bật ra biển. Ngoài những người được cứu, vẫn còn 50 người ở lại trên thuyền để tiếp tục hành trình đến Anh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếVăn hóa xã hội

Tin mới

TTXVN