Hãng dược AstraZeneca thu lợi nhuận “khủng” nhờ các phương pháp chữa trị ung thư

  • Trụ sở Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trụ sở Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trụ sở Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trụ sở Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca của Anh ngày 25/4/2024 công bố lợi nhuận ròng trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng 21% nhờ doanh số bán thuốc trị ung thư tăng mạnh. Cụ thể, tổng doanh thu của hãng trong quý I/2024 đã tăng 19% lên 12,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng đã tăng hơn 20%, lên 2,18 tỷ USD. Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot khẳng định tập đoàn đã có một khởi đầu rất thuận lợi trong năm 2024, do doanh thu từ các phương pháp điều trị ung thư tăng 26%. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếVăn hóa xã hội

Tin mới

TTXVN