Mỹ: Chất lượng không khí ở một số khu vực kém nhất trong 25 năm

  • (Tư liệu) Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại Camden, New Jersey, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại Camden, New Jersey, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo báo cáo được Hiệp hội Phổi Mỹ (ALA) công bố ngày 24/4/2024, chất lượng không khí ở một số khu vực của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm. Cụ thể, khoảng 44 triệu người dân sống ở các thành phố hoặc khu vực không đạt chuẩn về chất lượng không khí, mà nguyên nhân một phần là do ảnh hưởng của các vụ cháy rừng. Báo cáo "Tình trạng không khí" hàng năm của ALA cho thấy các thành phố có chất lượng không khí kém nhất tập trung ở phía Tây, gồm Los Angeles và San Bernardino của bang California và Phoenix của bang Arizona. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếVăn hóa xã hội

Tin mới

TTXVN