Công bố báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng

  • Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Air India tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 12/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Air India tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 12/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Xác máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Air India tại hiện trường vụ tai nạn ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Xác máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Air India tại hiện trường vụ tai nạn ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Xác máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Air India tại hiện trường vụ tai nạn ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Xác máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Air India tại hiện trường vụ tai nạn ở Ahmedabad, Ấn Độ ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Một báo cáo sơ bộ công bố ngày 12/7/2025 cho thấy sự nhầm lẫn trong buồng lái là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 787 Dreamliner của Hãng Air India bị rơi hồi tháng trước, làm 260 người thiệt mạng, thảm hoạ hàng không lớn nhất thế giới trong một thập kỷ. Theo Cục Điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ (AAIB), máy bay cất cánh từ Ahmedabad đi London đã mất lực đẩy và rơi xuống ngay sau khi rời mặt đất, sau khi hai công tắc ngắt nhiên liệu động cơ gần như đồng thời bị kích hoạt, khiến máy bay ngừng cấp nhiên liệu. Báo cáo nhấn mạnh: “Ngay trước khi máy bay rơi, một phi công hỏi người còn lại vì sao cắt nhiên liệu. Người kia đáp không làm việc đó”. Cơ trưởng lái máy bay Sumeet Sabharwal, 56 tuổi, có hơn 15.600 giờ bay và từng là giáo viên huấn luyện của Air India. Cơ phó Clive Kunder, 32 tuổi, có hơn 3.400 giờ bay. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếVăn hóa xã hội

Tin mới

TTXVN