Phát huy vai trò, giá trị Di sản Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ

  • Chủ tịch UNBD tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Hải Yến - TTXVN.
    Chủ tịch UNBD tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Hải Yến - TTXVN.
  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình phát biểu tại Hội thảo. Hải Yến - TTXVN.
    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình phát biểu tại Hội thảo. Hải Yến - TTXVN.
  • Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Jonathan Baker phát biểu tại Hội thảo. Hải Yến - TTXVN.
    Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Jonathan Baker phát biểu tại Hội thảo. Hải Yến - TTXVN.
  • Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Yến - TTXVN.
    Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Yến - TTXVN.
Ngày 27/4/2024, tại Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát huy vai trò, giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới (2014-2024). Ảnh: Hải Yến - TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcVăn hoá & Xã hội

Tin mới

TTXVN