Thông Tấn Xã Việt Nam
12/03/2026 - 18:47’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Xung đột tại Trung Đông: Nguy cơ rủi ro với an ninh lương thực toàn cầu
Nông dân trồng lúa trên cánh đồng ở Assam, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN
Máy bay không người lái rải phân bón trên cánh đồng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Nông dân bón phân trên cánh đông lúa tại Eheliyagoda, Sri Lanka. Ảnh: THX/TTXVN
Ảnh thời sự quốc tế
Văn hóa xã hội
Xung đột tại Trung Đông: Nguy cơ rủi ro với an ninh lương thực toàn cầu
4 giờ trước
|
TTXVN
Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nhiều quốc gia sản xuất lương thực lớn như Mỹ và Australia phụ thuộc đáng kể vào nguồn urê và phốt phát từ các nước Vùng Vịnh. Brazil - nước sản xuất đậu tương lớn nhất thế giới - nhập khẩu phần lớn urê từ Qatar và Iran, trong khi Ấn Độ phụ thuộc vào nguồn phốt phát từ Saudi Arabia. Châu Á cũng là khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung từ Vùng Vịnh. Theo số liệu năm 2024, khu vực này nhập khẩu 64% amoniac và hơn 50% lưu huỳnh cùng phốt phát từ Trung Đông. Ảnh: TTXVN phát
Xung đột tại Trung Đông: Nguy cơ rủi ro với an ninh lương thực toàn cầu
[12/03/2026 14:21:28] Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nhiều quốc gia sản xuất lương thực lớn như Mỹ và Australia phụ thuộc đáng kể vào nguồn urê và phốt phát từ các nước Vùng Vịnh. Brazil - nước sản xuất đậu tương lớn nhất thế giới - nhập khẩu phần lớn urê từ Qatar và Iran, trong khi Ấn Độ phụ thuộc vào nguồn phốt phát từ Saudi Arabia. Châu Á cũng là khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung từ Vùng Vịnh. Theo số liệu năm 2024, khu vực này nhập khẩu 64% amoniac và hơn 50% lưu huỳnh cùng phốt phát từ Trung Đông. Ảnh: TTXVN phát
Xung đột tại Trung Đông: Nguy cơ rủi ro với an ninh lương thực toàn cầu
[12/03/2026 14:13:27] Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nhiều quốc gia sản xuất lương thực lớn như Mỹ và Australia phụ thuộc đáng kể vào nguồn urê và phốt phát từ các nước Vùng Vịnh. Brazil - nước sản xuất đậu tương lớn nhất thế giới - nhập khẩu phần lớn urê từ Qatar và Iran, trong khi Ấn Độ phụ thuộc vào nguồn phốt phát từ Saudi Arabia. Châu Á cũng là khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung từ Vùng Vịnh. Theo số liệu năm 2024, khu vực này nhập khẩu 64% amoniac và hơn 50% lưu huỳnh cùng phốt phát từ Trung Đông. Ảnh: TTXVN phát
Xung đột tại Trung Đông: Nguy cơ rủi ro với an ninh lương thực toàn cầu
[12/03/2026 14:10:35] Xung đột tại Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung phân bón toàn cầu khi sản xuất tại các nước Vùng Vịnh đình trệ và kéo theo rủi ro đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nhiều quốc gia sản xuất lương thực lớn như Mỹ và Australia phụ thuộc đáng kể vào nguồn urê và phốt phát từ các nước Vùng Vịnh. Brazil - nước sản xuất đậu tương lớn nhất thế giới - nhập khẩu phần lớn urê từ Qatar và Iran, trong khi Ấn Độ phụ thuộc vào nguồn phốt phát từ Saudi Arabia. Châu Á cũng là khu vực phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung từ Vùng Vịnh. Theo số liệu năm 2024, khu vực này nhập khẩu 64% amoniac và hơn 50% lưu huỳnh cùng phốt phát từ Trung Đông. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự quốc tế
Tin mới