WHO cảnh báo nguy cơ kháng thuốc và thiếu ngân sách phòng chống sốt rét

  • Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Douala, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Douala, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
  • Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho người dân tại Moroni, Comoros. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho người dân tại Moroni, Comoros. Ảnh: THX/TTXVN
  • Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Apac, Uganda. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Apac, Uganda. Ảnh: THX/TTXVN
  • Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Douala, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Douala, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
  • Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Soa, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
    Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng sốt rét cho em nhỏ tại Soa, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân đưa con nhỏ đi tiêm phòng sốt rét tại Soa, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân đưa con nhỏ đi tiêm phòng sốt rét tại Soa, Cameroon. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 4/12/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết căn bệnh sốt rét đã cướp đi sinh mạng của khoảng 610.000 người trong năm 2024, chủ yếu là trẻ nhỏ ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, tăng nhẹ so với năm 2023. Số ca mắc bệnh cũng tăng, từ 273 triệu ca lên ước tính 282 triệu ca. Cơ quan y tế của Liên hợp quốc đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng kháng thuốc, biến đổi khí hậu và thiếu ngân sách cho công tác phòng chống sốt rét. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN