Vấn đề người di cư: Ít nhất 300 người di cư mất tích ngoài khơi Tây Ban Nha

  • (Tư liệu) Nhân viên Chữ Thập đỏ hỗ trợ người di cư vượt biển đến Tây Ban Nha, tại Ceuta. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Nhân viên Chữ Thập đỏ hỗ trợ người di cư vượt biển đến Tây Ban Nha, tại Ceuta. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Nhóm người di cư, chủ yếu từ châu Phi, được giải cứu trên Địa Trung Hải và đưa về tàu khu trục Werra của Đức trong chiến dịch ngăn chặn người di cư bất hợp pháp của châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Nhóm người di cư, chủ yếu từ châu Phi, được giải cứu trên Địa Trung Hải và đưa về tàu khu trục Werra của Đức trong chiến dịch ngăn chặn người di cư bất hợp pháp của châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Người di cư bất hợp pháp bị tàu tuần duyên bắt giữ khi tìm cách vượt biển sang châu Âu, được đưa về cảng Los Cristianos thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Người di cư bất hợp pháp bị tàu tuần duyên bắt giữ khi tìm cách vượt biển sang châu Âu, được đưa về cảng Los Cristianos thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Thi thể người di cư được tàu bệnh viện của Tây Ban Nha đưa về cảng Dakar, Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Thi thể người di cư được tàu bệnh viện của Tây Ban Nha đưa về cảng Dakar, Senegal. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 9/7/2023, nhóm hỗ trợ người di cư "Walking Borders" cho biết ít nhất 300 người trên ba chiếc thuyền chở người di cư, xuất phát từ làng Kafountine ở miền Nam Senegal, đã mất tích, khi đang đi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Hãng Reuters dẫn nguồn tin trên cho biết 2 chiếc thuyền, trong đó một chiếc chở khoảng 65 người và một chiếc chở khoảng 50-60 người, đã mất tích 15 ngày kể từ khi rời Senegal. Chiếc thứ ba chở khoảng 200 người rời Senegal ngày 27/6. Gia đình của những người di cư đã không nhận được tin tức gì của họ kể từ khi thuyền rời khỏi Senegal. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN