Trung Quốc và EU đạt đồng thuận về thương mại ô tô điện

  • Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) trong cuộc gặp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic tại Bắc Kinh, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (phải) trong cuộc gặp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic tại Bắc Kinh, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Xe buýt hai tầng chạy điện do Trung Quốc sản xuất được đưa lên tàu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông để xuất khẩu sang Anh. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Xe buýt hai tầng chạy điện do Trung Quốc sản xuất được đưa lên tàu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông để xuất khẩu sang Anh. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất xe điện ở thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp sản xuất xe điện ở thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Robot hoạt động tại phân xưởng Hãng sản xuất ô tô điện Voyah của Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Robot hoạt động tại phân xưởng Hãng sản xuất ô tô điện Voyah của Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Các robot tiến hành công đoạn hàn thân xe ô tô tại xưởng sản xuất của Hãng xe điện Li Auto ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Các robot tiến hành công đoạn hàn thân xe ô tô tại xưởng sản xuất của Hãng xe điện Li Auto ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Ngày 12/10/2026, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành tham vấn chuyên sâu và đạt đồng thuận về thương mại đối với ô tô hybrid (xe lai xăng-điện) và xe điện. Theo bộ trên, hai bên nhất trí bảo đảm hạn ngạch nhập khẩu ô tô hybrid từ Trung Quốc không thấp hơn mức áp dụng đối với các nguồn cung khác. EU cũng không được áp dụng các biện pháp nhằm riêng vào sản phẩm Trung Quốc hoặc phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước này. Hai bên đồng thời thống nhất tăng lượng xuất khẩu ô tô hybrid so với năm 2025, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc duy trì hoạt động kinh doanh và tăng trưởng ổn định. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN