Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng

  • Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Tên lửa Trường Chinh-8 mang theo vệ tinh Thước Kiều 2 rời bệ phóng ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 20/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 20/3/2024, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết nước này đã phóng một vệ tinh chuyển tiếp mới để cung cấp dịch vụ liên lạc giữa Trái Đất - Mặt Trăng. Theo Tân Hoa xã, tên lửa Trường Chinh-8, mang theo vệ tinh Thước Kiều 2, đã được phóng lên không gian lúc 8:31 (giờ địa phương) từ bãi phóng Văn Xương ở thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc. Hơn 20 phút sau khi được phóng lên không gian, vệ tinh Thước Kiều 2 đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng theo kế hoạch. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN