Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 3-9/11/2025)

  • Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 6/11/2025 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Cảnh đổ nát tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Cảnh đổ nát tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Các tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
    Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này. Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza. Trong ảnh: Các tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
    Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
    Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
    Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
    Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 320 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,3 xảy ra rạng sáng 3/11/2025 tại khu vực gần thành phố Mazar-e Sharif, miền Bắc Afghanistan. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km, với tâm chấn gần thành phố Mazar-i-Sharif và thị trấn Khulm, thuộc tỉnh Balkh. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belem với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Trong ảnh: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị Khí hậu Belem, Brazil, ngày 6/11/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Ngày 6/11/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belem với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Trong ảnh: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị Khí hậu Belem, Brazil, ngày 6/11/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belém với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, con đường hiệu quả nhất để kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: BBC/TTXVN
    Ngày 6/11/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belém với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, con đường hiệu quả nhất để kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: BBC/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belém với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, con đường hiệu quả nhất để kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: Caracol/TTXVN
    Ngày 6/11/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belém với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30). Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, con đường hiệu quả nhất để kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ảnh: Caracol/TTXVN
  • Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu ở Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Bể chứa dầu tại nhà máy lọc dầu ở Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Cơ sở khai thác dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ả rập Xê út). Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Cơ sở khai thác dầu ở Dammam, Saudi Arabia (Ả rập Xê út). Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 2/11/2025, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý I/2026. Trong ảnh: Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí
    Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí "tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập đề xuất". Người phát ngôn Al-Fateh Qurashi của RSF nêu rõ thỏa thuận này nhằm "giải quyết hậu quả nhân đạo thảm khốc của cuộc nội chiến đang diễn ra và tăng cường việc bảo vệ dân thường". Trong ảnh: Người dân tại Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí
    Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí "tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập đề xuất". Người phát ngôn Al-Fateh Qurashi của RSF nêu rõ thỏa thuận này nhằm "giải quyết hậu quả nhân đạo thảm khốc của cuộc nội chiến đang diễn ra và tăng cường việc bảo vệ dân thường". Trong ảnh: Người dân tại Khartoum, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí
    Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí "tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập đề xuất". Người phát ngôn Al-Fateh Qurashi của RSF nêu rõ thỏa thuận này nhằm "giải quyết hậu quả nhân đạo thảm khốc của cuộc nội chiến đang diễn ra và tăng cường việc bảo vệ dân thường". Trong ảnh (tư liệu): Khu chợ bị phá hủy do xung đột tại Omdurman, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí
    Ngày 6/11/2025, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí "tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập đề xuất". Người phát ngôn Al-Fateh Qurashi của RSF nêu rõ thỏa thuận này nhằm "giải quyết hậu quả nhân đạo thảm khốc của cuộc nội chiến đang diễn ra và tăng cường việc bảo vệ dân thường". Trong ảnh (tư liệu): Bệnh viện bị phá hủy do xung đột tại Khartoum, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 4/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 4/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 4/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 4/11/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh giảm 1/2 mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, qua đó chính thức hóa một phần thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc hôm 30/10 vừa qua. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 5/11/2025, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thêm 1 năm và vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10%. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 5/11/2025, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thêm 1 năm và vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10%. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 5/11/2025, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thêm 1 năm và vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10%. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 5/11/2025, Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục tạm ngừng áp thuế bổ sung 24% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thêm 1 năm và vẫn giữ nguyên mức thuế cơ bản 10%. Trong ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím khoe sắc tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, những hàng cây Jacaranda, hay còn gọi là phượng tím, lại phủ sắc tím biếc trên các nẻo đường tại Australia và Nam Phi. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
  • Vào mùa xuân, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, nhiều thành phố tại Australia và Nam Phi lại ngập tràn sắc tím của hoa Jacaranda hay còn gọi là hoa phượng tím. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
    Vào mùa xuân, từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, nhiều thành phố tại Australia và Nam Phi lại ngập tràn sắc tím của hoa Jacaranda hay còn gọi là hoa phượng tím. Trong ảnh: Hoa phượng tím nở rộ tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi; Mỹ đề xuất thành lập lực lượng quốc tế tạm thời tại Gaza; Động đất mạnh tại Afghanistan gây thương vong lớn; Hội nghị khí hậu Belem hướng tới hội nghị COP30; OPEC+ nhất trí tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026; Lực lượng bán quân sự RSF tại Sudan nhất trí tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo; Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh giảm thuế hàng hóa Trung Quốc; Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa phượng tím tại Australia và Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN