Thuế nhập khẩu có thể đẩy giá thuốc generic tại Mỹ tăng cao

  • Khách hàng chọn mua thuốc không cần kê đơn tại một cửa hàng Walmart ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
    Khách hàng chọn mua thuốc không cần kê đơn tại một cửa hàng Walmart ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
  • Các loại thuốc không cần kê đơn được bày bán tại một cửa hàng của nhà thuốc CVS ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
    Các loại thuốc không cần kê đơn được bày bán tại một cửa hàng của nhà thuốc CVS ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
  • Kệ bày bán thực phẩm bổ sung, protein và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại một cửa hàng Walmart ở thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
    Kệ bày bán thực phẩm bổ sung, protein và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại một cửa hàng Walmart ở thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
  • Khách hàng giao dịch tại một cửa hàng của nhà thuốc CVS ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
    Khách hàng giao dịch tại một cửa hàng của nhà thuốc CVS ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
  • Nhà thuốc CVS với nhiều loại thuốc và thiết bị chăm sóc sức khỏe được bày bán. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
    Nhà thuốc CVS với nhiều loại thuốc và thiết bị chăm sóc sức khỏe được bày bán. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ
Tổng thống Donald Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 100% đối với thuốc generic nhập khẩu, bắt đầu từ tháng 8/2028 và tăng lên 200% từ tháng 8/2029, nhằm thúc đẩy các hãng dược chuyển sản xuất về Mỹ. Thuốc generic hiện chiếm khoảng 90% số đơn thuốc tại Mỹ và phần lớn được sản xuất ở nước ngoài. Giới chuyên gia cảnh báo mức thuế cao có thể làm tăng giá, giảm nguồn cung và ảnh hưởng khả năng tiếp cận các loại thuốc giá thấp của người dân Mỹ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN