Theo dòng người đến Nhà thờ Baclaran ở Manila

  • Các chiến sĩ đặc nhiệm phối hợp chống khủng bố trong tình huống giả định tại buổi biển diễn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Các chiến sĩ đặc nhiệm phối hợp chống khủng bố trong tình huống giả định tại buổi biển diễn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Phương tiện rô bốt được điều động phối hợp chống khủng bố trong tình huống giả định tại buổi biển diễn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
    Phương tiện rô bốt được điều động phối hợp chống khủng bố trong tình huống giả định tại buổi biển diễn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
  • Tín hữu Vito Salvador Baptista Magalhoes đến từ Timor-Lester. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
    Tín hữu Vito Salvador Baptista Magalhoes đến từ Timor-Lester. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
  • Rất đông giáo dân đến dự buổi lễ ngày Thứ Sáu cuối cùng trong tháng. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
    Rất đông giáo dân đến dự buổi lễ ngày Thứ Sáu cuối cùng trong tháng. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
  • Hành lang mở bên không gian chính lễ tạo cảm giác trang nghiêm. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
    Hành lang mở bên không gian chính lễ tạo cảm giác trang nghiêm. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
  • Khu vực thắp nến trước khi vào không gian chính của nhà thờ Baclaran. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
    Khu vực thắp nến trước khi vào không gian chính của nhà thờ Baclaran. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
  • Những chuỗi tràng hạt kết từ hoa được bán ngay ngoài cổng nhà thờ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
    Những chuỗi tràng hạt kết từ hoa được bán ngay ngoài cổng nhà thờ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
  • Toàn cảnh nhà thờ Baclaran nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
    Toàn cảnh nhà thờ Baclaran nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines
Nhà thờ Baclaran ở thủ đô Manila được xem là biểu tượng cho đời sống đức tin sâu sắc của người dân Philippines, quốc gia có cộng đồng Công giáo lớn nhất châu Á. Công trình được xây dựng từ giữa thế kỷ XX mang phong cách kiến trúc Romanesque hiện đại với không gian chính có thể đón khoảng 2.000 người cùng lúc. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN từ Philippines

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN