Thông Tấn Xã Việt Nam
13/12/2025 - 22:27’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
Trong ảnh: Cảng container Tokyo ở Koto, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trong ảnh: Cảng container Tokyo ở Koto, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Công-ten-nơ hàng hóa được xếp tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Bốc dỡ công-ten-nơ hàng hóa tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Quang cảnh cảng container Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Quang cảnh cảng container Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Ảnh thời sự quốc tế
Kinh tế - KH - CN
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
16/02/2023 11:15
|
TTXVN
Ngày 19/1/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo năm 2022, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự mất giá của đồng yen cùng với việc giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng cao. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay, nhưng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen. Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt 19.970 tỷ yen (tương đương 155,27 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu vào năm 1979. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[16/02/2023 11:15:31] Ngày 19/1/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo năm 2022, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự mất giá của đồng yen cùng với việc giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng cao. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay, nhưng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen. Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt 19.970 tỷ yen (tương đương 155,27 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu vào năm 1979. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[16/02/2023 11:13:43] Ngày 16/2/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo trong tháng 1 năm nay, cán cân thương mại của nước này bị thâm hụt nặng nề, chủ yếu do nhu cầu của nước láng giềng Trung Quốc suy yếu, tác động tiêu cực tới xuất khẩu hàng hóa của nước này. Cụ thể, trong kỳ báo cáo, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức tăng 11,5% của tháng trước đó, trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa lại tăng tới 17,8%, giảm nhẹ so với mức tăng 20,7% trong tháng trước đó. Kết quả là cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt tới 3.490 tỷ yen (khoảng 26,07 tỷ USD), cao nhất kể từ năm 1979 - thời điểm Nhật Bản bắt đầu thống kê về số liệu này. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[16/02/2023 09:50:14] Ngày 16/2/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo trong tháng 1 năm nay, cán cân thương mại của nước này bị thâm hụt nặng nề, chủ yếu do nhu cầu của nước láng giềng Trung Quốc suy yếu tác động tiêu cực tới xuất khẩu hàng hóa của nước này. Cụ thể, trong kỳ báo cáo, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức tăng 11,5% của tháng trước đó, trong khi kim ngạch nhập khẩu hàng hóa lại tăng tới 17,8%, giảm nhẹ so với mức tăng 20,7% trong tháng trước đó. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[16/02/2023 09:49:58] Ngày 19/1/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo năm 2022, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự mất giá của đồng yen cùng với việc giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng cao. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay, nhưng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen. Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt 19.970 tỷ yen (tương đương 155,27 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu vào năm 1979. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[16/02/2023 09:49:43] Ngày 19/1/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo năm 2022, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự mất giá của đồng yen cùng với việc giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng cao. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay, nhưng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen. Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt 19.970 tỷ yen (tương đương 155,27 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu vào năm 1979. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[19/01/2023 12:01:38] Ngày 19/1/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo năm 2022, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự mất giá của đồng yen cùng với việc giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng cao. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay, nhưng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen. Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt 19.970 tỷ yen (tương đương 155,27 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu vào năm 1979. Ảnh: TTXVN phát
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục
[19/01/2023 11:56:47] Ngày 19/1/2023, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo năm 2022, Nhật Bản bị thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do sự mất giá của đồng yen cùng với việc giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng cao. Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen, cao nhất từ trước tới nay, nhưng kim ngạch nhập khẩu cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen. Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt 19.970 tỷ yen (tương đương 155,27 tỷ USD), cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu vào năm 1979. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự quốc tế
Tin mới