Tết Nguyên đán của Trung Quốc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại

  • Triển lãm đèn lồng dịp Tết Nguyên đán tại Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Triển lãm đèn lồng dịp Tết Nguyên đán tại Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trang hoàng đón Tết Nguyên đán tại Macau, Trung Quốc ngày 29/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Trang hoàng đón Tết Nguyên đán tại Macau, Trung Quốc ngày 29/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại chợ ở Vân Nam, Trung Quốc ngày 10/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại chợ ở Vân Nam, Trung Quốc ngày 10/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trẻ em biểu diễn múa rồng dịp Tết Nguyên đán tại Chiết Giang, Trung Quốc ngày 18/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Trẻ em biểu diễn múa rồng dịp Tết Nguyên đán tại Chiết Giang, Trung Quốc ngày 18/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 4/12/2024, tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại thủ đô Asunción của Paraguay, “Tết Nguyên đán - tập tục xã hội đón mừng năm mới truyền thống của người Trung Quốc” chính thức được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Như vậy, đến nay Trung Quốc có 44 di sản được đưa vào danh sách và đăng ký Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, đứng đầu thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN